Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều kẻ trộm bị tạm giữ

10:11, 24/11/2017

(ĐN) - Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Nguyễn Công Thành (20 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

(ĐN) - Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ Nguyễn Công Thành (20 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Lúc 21 giờ 15 ngày 17-11, Thành đã trèo tường đột nhập vào nhà anh Lê Công Danh (ngụ KP.6, phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) trộm 1 laptop trị giá khoảng 10 triệu đồng thì bị anh Danh phát hiện, bắt giao công an xử lý.

* Rạng sáng 16-11, thấy chị Lý Thị Quân (ngụ huyện Trảng Bom) đang ngủ ở hành lang Khoa Ngoại Trung tâm y tế huyện Trảng Bom, Lê Phú Khiêm (36 tuổi, quê tỉnh Bạc Liêu) đã lén trộm chiếc điện thoại di động trị giá 4,7 triệu đồng. Khi Khiêm tiếp tục lẻn vào phòng 313 Khoa Nội Trung tâm y tế huyện Trảng Bom trộm chiếc điện thoại di động iPhone 6 Plus của anh Võ Văn Vàng (ngụ xã Đồi 61, huyện Trảng Bom) đang để sạc pin trên giường thì bị anh Vàng phát hiện, cùng mọi người bắt giao công an xử lý.

* Lúc 6 giờ 30 ngày 11-11, phát hiện chiếc xe máy của chị Văn Thị Chúc Giang (ngụ xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) dựng trước khu vực chợ Xuân Đà (ở ấp 5, xã Xuân Tâm), Lê Tấn Lực (22 tuổi, ngụ xã Xuân Tâm) tiếp cận “đua nóng” xe thì bị người dân phát hiện, bắt giao công an xử lý.

* Trước đó, vào lúc 19 giờ ngày
10-11, khi Lê Huy Hiệu (27 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) “đua nóng” chiếc xe máy biển số 66M1-345.46 của một người dân ở KP.1, phường Long Bình (TP.Biên Hòa) thì bị người dân địa phương phát hiện, bắt giao cơ quan công an xử lý.

* Công an TP.Biên Hòa đã cho gia đình bảo lãnh đối với Nguyễn Thị Phương Loan (44 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi) để xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Tối 9-11, khi Loan móc túi lấy trộm chiếc ví (bên trong có 6 triệu đồng) của một người khách tại khu vực chợ đêm Biên Hùng (phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) thì bị người dân bắt giao cơ quan công an xử lý.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều